Triệt phá nhóm trộm xe máy

Thứ hai, 24/11/2014 11:36

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà, Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Hoàng (Hoàng em, 1990), Phan Văn Cường (Cúc, 1987, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà), Nguyễn Văn Thành (Tín mập, 1985, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về tội trộm cắp tài sản; khởi tố các bị can Phạm Văn Châu (1990), Phạm Quang Thịnh (1991, cùng trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), Lê Hoài Thịnh (1990, trú P. Khuê Trung) và Phan Văn Mỹ (1990, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, ĐN) để điều tra về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đồng thời, CQĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can trong thời hạn 2 tháng để điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu: 1 giờ ngày 20-10, Huỳnh Minh Hoàng cùng Nguyễn Văn Thành rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Đến chung cư Mân Thái 2 (P. Mân Thái, Q. Sơn Trà), phát hiện khu vực để xe của các hộ dân trong chung cư có nhiều xe máy nhưng không có người trông giữ, Thành đứng ngoài cảnh giới, còn Hoàng vào trong dùng đoản phá khóa 4 xe máy, gồm xe Yamaha BKS 43E1-115.32 của anh Đoàn Đình Hưng (1993); xe Yamaha Sirius BKS 43E1-084.29 của chị Nguyễn Thị Hồng (1983); xe Yamaha Sirius BKS 92F1-015.71 của anh Nguyễn Văn Duy (1989) và xe máy BKS 73L1-6896 của anh Hà Văn Nguyễn (cùng trú Khu chung cư Mân Thái 2). Sau khi phá khóa, Hoàng dắt 2 xe BKS 43E1-115.32 và 43E1-084.29 ra ngoài rồi cùng Thành mang về nhà Hoàng cất giấu, sau đó cả hai quay lại dắt tiếp xe BKS 73L1-6896 mang ra ngoài nhưng do không khởi động được nên bỏ lại.

Sau khi trộm được, Hoàng liên hệ với Lê Hoài Thịnh để bán xe máy BKS 43E1-115.32. Thịnh biết là xe do trộm cắp nên không mua nhưng lại giới thiệu cho Phan Văn Mỹ mua để hưởng hoa hồng. Qua Thịnh, Mỹ cũng biết xe này là tài sản trộm cắp nhưng tiếp tục giới thiệu để Hoàng bán cho một người khác được 3,5 triệu đồng. Để trả công, Hoàng cho Thịnh và Mỹ mỗi người 200 ngàn đồng tiền hoa hồng. Đối với xe máy Yamaha Sirius BKS 43E1-084.29, Hoàng liên hệ với Phạm Văn Châu để bán nhưng Châu  không mua mà giới thiệu cho Phạm Quang Thịnh. Thịnh biết là xe trộm cắp nhưng vẫn mua với giá 3,5 triệu đồng. Số tiền bán 2 xe, Hoàng và Thành tiêu xài hết.



Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngoài ra, Hoàng còn khai nhận vào tối 1-11, Hoàng rủ Phan Văn Cường đi trộm cắp. Cả hai đến khu vực đường Trần Quang Khải (tổ 3G, P. Thọ Quang, Sơn Trà), phát hiện xe máy Yamaha Sirius BKS 43P1-9156 của anh Mai Thanh Trung (1983, trú tổ 3G, P. Thọ Quang) đang dựng trước nhà không có người trông giữ, Cường đứng cảnh giới, Hoàng dùng đoản phá khóa lấy trộm xe, mang về sử dụng. Sau đó ít ngày, Cường điều khiển xe này chạy vào khu vực xã Điện Thọ, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và có hành vi vi phạm pháp luật nên bị CAX Điện Ngọc tạm giữ người và xe, sau đó bàn giao cho CAQ Sơn Trà. Hiện CAQ Sơn Trà đã thu giữ 2 xe máy, 2 ĐTDĐ, 1 đoản phá khóa là dụng cụ Hoàng sử dụng để gây án.

Theo khai báo của những người bị hại thì tổng giá trị 2 xe máy BKS 43E1-115.32 và xe BKS 43E1-084.29 là 43,5 triệu đồng. Các đối tượng Châu, Phạm Quang Thịnh, Lê Hoài Thịnh, Mỹ đều biết nguồn gốc các xe này do Hoàng và Thành trộm cắp mà có nhưng vẫn mua hoặc giới thiệu cho người khác mua để hưởng lợi, do đó các đối tượng này đã bị cơ quan CA khởi tố, tạm giam về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc hiện đang được CAQ Sơn Trà tiếp tục điều tra.

K.Thanh